Bắt giang hồ Công ‘điên’ cầm đầu băng bảo kê

29/05/2015 05:43 GMT+7

Ngày 28.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Công (ảnh - tức Công “điên”, 33 tuổi, ngụ Khánh Hòa; tạm trú khu dân cư 434, P.Bình Hòa, TX.Thuận An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Công (ảnh - tức Công “điên”, 33 tuổi, ngụ Khánh Hòa; tạm trú khu dân cư 434, P.Bình Hòa, TX.Thuận An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giang hồ Công ‘điên’ cầm đầu băng bảo kê

Ảnh: Đỗ Trường

Theo cơ quan công an, Công là đối tượng giang hồ có nhiều tiền án, tiền sự; cầm đầu băng nhóm chuyên đi đòi tiền bảo kê. Ở khu vực dân cư 434, Công “điên” còn tổ chức bỏ mối nước uống tinh khiết cho các khu nhà trọ trong khu vực. Khi chủ nhà trọ không chịu mua nước uống, thì Công cho đàn em đến quậy phá, đánh dằn mặt nhằm mục đích hù dọa. Liên quan đến băng bảo kê do Công cầm đầu, trước đó Công an TX.Thuận An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (tức Hiền “còi”, 35 tuổi, ngụ  Hà Tĩnh), Lưu Đức Đăng (24 tuổi) và Nguyễn Đạo Thắng (32 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản.

Vào tháng 1.2015, anh N.V.H (35 tuổi, ngụ Nam Định) mở tiệm game trong khu dân cư 434, thì Công chỉ đạo Đăng đến đòi tiền bảo kê (trên 10% trên tổng thu nhập của tiệm). Lo sợ nhóm của Công, anh H. chấp nhận chung chi 3 triệu đồng/tháng. Do anh H. chỉ mới đưa 1 triệu đồng và chưa kịp đưa đủ, vài ngày sau, Công lại chỉ đạo Đăng kéo khoảng 10 đàn em đến uy hiếp chủ tiệm và buộc đưa thêm 2 triệu đồng. Lấy được tiền, Công và Đăng tổ chức ăn nhậu. Trong buổi nhậu, biết Đăng chỉ thu 3 triệu đồng/tháng, nên Hiền "còi" và Thắng không chấp nhận, mà yêu cầu Đăng phải tăng giá lên 6 triệu đồng/tháng. Sau đó, Hiền, Thắng và Đăng kéo đến tiệm game đánh anh H., buộc đưa thêm 3 triệu đồng. Từ nguồn tin báo, Công an TX.Thuận An đã vào cuộc, triệt phá băng nhóm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.