Bắt giam Phó bí thư Đảng ủy, khởi tố Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Lầu

07/03/2015 05:34 GMT+7

Hôm qua 6.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Văn Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình, Bình Thuận.

Hôm qua 6.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Văn Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình, Bình Thuận.
Theo Cơ quan CSĐT, trong vòng 2 năm 2011 - 2012, với tư cách là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn, ông Hoàng đã có hành vi tham ô, chiếm đoạt tiền huấn luyện dân quân tự vệ hàng chục triệu đồng. Cũng với nội dung trên, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và bắt giam ông Nguyễn Văn Lài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Chợ Lầu. Cơ quan điều tra phát hiện trong năm 2013, ông Lài đã có hành vi tham ô, chiếm đoạt tiền huấn luyện dân quân tự vệ lên đến hàng chục triệu đồng.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Huỳnh Thái Kháng - Chủ tịch UBND thị trấn; bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - cán bộ văn hóa xã hội (nguyên Trưởng ban Tài chính, bà Thúy là vợ của Phó bí thư Đảng ủy Võ Văn Hoàng); bà Đàm Thị Thanh Trúc - Kế toán trưởng UBND thị trấn và ông Lê Thanh Liêm - cán bộ thu ngân. Tất cả những người này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo Cơ quan CSĐT, trong năm 2013 dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Thái Kháng, các nghi can đã chiếm đoạt gần hai trăm triệu đồng tiền được trích từ xử phạt an toàn giao thông của thị trấn. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Bắc Bình cũng đã có quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Lầu đối với ông Kháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.