Bắt giam nguyên Tổng giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh

15/08/2015 07:14 GMT+7

Ngày 14.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định bắt tạm giam Trần Cảnh Lạc, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh, để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 14.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định bắt tạm giam Trần Cảnh Lạc, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh, để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo cơ quan điều tra, Công ty mía đường Tây Ninh (trụ sở KP.3, P.3, TP.Tây Ninh) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do ông Lạc làm Tổng giám đốc. Trong quá trình kinh doanh, ông Lạc và ông Nguyễn Xuân Danh (Trưởng phòng Kinh doanh thương mại) cố ý làm trái thông qua việc ký 5 hợp đồng xuất khẩu 4.000 tấn tinh bột mì và 2.270 tấn gạo sang Trung Quốc với hình thức trả chậm nhưng đối tác không trả, làm thiệt hại hơn 55,3 tỉ đồng. Này 24.4.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lạc và Danh, bắt tạm giam Danh để phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.