Bắt giam nguyên giám đốc bỏ trốn cùng hàng trăm tỉ đồng lừa đảo

27/08/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Lừa đảo nhiều người góp tiền mua cổ phiếu và bỏ ra nước ngoài mang theo hàng trăm tỉ đồng, Lê Trung Kiên (43 tuổi, ngụ ở thành phố Hà Nội) đã bị bắt sau 6 năm bỏ trốn.

(TNO) Ngày 27.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với Lê Trung Kiên (43 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (HaNoi Land) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giam-doc-lua-daoLê Trung Kiên tại cơ quan công an

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, vào năm 2007, Kiên và lãnh đạo Công ty Lắp máy Việt Nam bàn bạc liên kết thành lập Công ty Lilama Land.

Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, Kiên đã kêu gọi các nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty này. Kiên đưa ra thông tin về đề án thành lập Lilama Land với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Vốn góp của các cổ đông sáng lập khoảng 40% vốn điều lệ, trong đó Công ty Lắp máy nắm giữ 10%, Công ty Bất động sản Hà Nội nắm giữ 10%, cổ đông sáng lập khác nắm giữ 20%, 60% vốn điều lệ còn lại sẽ phát hành ra công chúng.

Vẫn theo Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Kiên tự ý thu tiền mua cổ phiếu Lilama Land của hơn 100 nhà đầu tư, với tổng số tiền lên đến 300 tỉ đồng. Trong khi theo quy định của luật pháp, Kiên chỉ được phép mời các nhà đầu tư ký góp vốn mua cổ phiếu, chứ không được phép thu tiền. Số tiền này Kiên sử dụng vào một số việc cá nhân.

Tới ngày 17.9.2008, Kiên bỏ trốn khỏi Việt Nam cùng số tiền hàng trăm tỉ đã lừa đảo được, rồi nhập cảnh vào Macao. Ngày 29.9.2009, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Kiên.

Sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài, ngày 17.7, Kiên bị bắt tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.