Bắt giam 5 người đầu độc rừng thông

30/07/2015 09:06 GMT+7

Chiều 29.7, Công an Lâm Đồng cho biết Cơ quan điều tra Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa khởi tố và bắt tạm giam Vũ Văn Thanh (44 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu, là nhân viên bảo vệ rừng của Công ty An Nguyễn) để điều tra hành vi đầu độc rừng thông.

Chiều 29.7, Công an Lâm Đồng cho biết Cơ quan điều tra Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa khởi tố và bắt tạm giam Vũ Văn Thanh (44 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu, là nhân viên bảo vệ rừng của Công ty An Nguyễn) để điều tra hành vi đầu độc rừng thông.

Cùng bị bắt tạm giam với Thanh có Vũ Tuấn Chung, Vũ Quốc Lâm, Nguyễn Hữu Long, (đều ngụ H.Bảo Lâm) và Vũ Tuấn Long (ngụ H.Đơn Dương, Lâm Đồng).
Tin ban đầu cho biết từ năm 2012 Thanh được Công ty An Nguyễn thuê bảo vệ rừng.
Thanh từng thuê người đào hàng ngàn hố dưới tán rừng thông tại tiểu khu 444, xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm) để trồng cà phê; tháng 4.2015, Thanh lại thuê Chung ken cây thông và đổ thuốc trừ sâu vào làm thông chết và hứa trả công 5 triệu đồng. Chung rủ thêm Lâm, Hữu Long và Tuấn Long tham gia phá rừng với diện tích rừng bị hủy hoại là 2,6 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.