Bắt được băng nhóm đi cướp, đâm thấu ngực trung úy CSGT

07/10/2015 19:15 GMT+7

(TNO) Trên đường đi ăn cướp, Cường và đồng bọn vi phạm luật nên bị CSGT dừng xe xử lý. Cường không chấp hành mà lớn tiếng cự cãi rồi bất ngờ rút dao đâm một trung úy công an thủng ngực, tẩu thoát.

(TNO) Trên đường đi ăn cướp, Cường và đồng bọn vi phạm luật nên bị CSGT dừng xe xử lý. Cường không chấp hành mà lớn tiếng cự cãi rồi bất ngờ rút dao đâm một trung úy công an thủng ngực, tẩu thoát.

Tối 7.10, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) xác nhận đã bắt được Lê Bảo Cường (31 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), nghi can đâm trọng thương trung uý Phan Minh Khôi (cán bộ Đội CSGT Công an Q.Bình Tân, Công an TP.HCM).
Cường (trái), Bình (giữa) và Hổ tại nhà tạm giữ Công an Q.Bình Tân - Ảnh: Ngọc Thọ
Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an Q.Bình Tân cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bảo Cường, Nguyễn Ngọc Vĩnh Bình (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Phạm Long Hổ (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra về các hành vi chống người thi hành công vụ.
Riêng Cường còn bị điều tra thêm hành vi cố ý gây thương tích.
Liên quan đến vụ án này, Công an Q.Bình Tân đang ráo riết truy lùng hai nghi can khác là Mai Đức Thịnh (28 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và một người tên Sìn, chưa rõ nơi cu ngụ.
Theo hồ sơ công an, khoảng 22 giờ ngày 7.9.2015, tổ CSGT Công an Q.Bình Tân lập chốt xử lý phương tiện vi phạm tại đường Lê Văn Qưới, PBình Trị Đông B, Q.Bình Tân.
Lúc này, trung uý Khôi phát hiện hai thanh niên đi xe máy Yamaha biển số 52Z6-7334 có dấu hiệu say rượu đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.
Khi trung uý Khôi đề nghị người cầm lái xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì người này không chấp hành mà lớn tiếng cự cãi rồi bỏ sang bên đường nói gì đó với nhóm thanh niên đang đứng đợi gần đó.
Anh Khôi đi theo yêu cầu người này xuất trình giấy tờ thì bất ngờ hắn rút ra bình hơi cay xịt thẳng vào mặt trung uý Khôi nhưng anh kịp né tránh.
Lúc này, các thanh niên đi cùng xông đến tấn công anh Khôi. Một tên trong nhóm này rút dao đâm liên tiếp hai nhát vào người anh Khôi rồi bỏ lại xe máy, cả bọn cùng tẩu thoát.
Anh Khôi được các đồng nghiệp chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng tràn dịch phổi, sau nhiều ngày điều trị hiện đã xuất viện.
Từ vật chứng thu được, Công an Q.Bình Tân đã bắt được Cường, Bình và Hổ. Tại cơ quan điều tra, các nghi can trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo đó, bọn chúng khai nhận, tối 7.9, sau khi cả nhóm cùng ăn nhậu tại quán ở Q.Bình Tân rồi rủ nhau đi cướp tài sản. Trên đường đi tìm “con mồi” gây án thì bị công an dừng xe xử lý.
Đáng chú ý, Cường, Bình và Hổ có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.