Bắt công nhân trồng mía chém chết người

18/12/2014 05:41 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ngọt (38 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

(TNO) Ngày 17.12, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ngọt (38 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Ngọt và anh Cao Văn Phúc (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Thanh Hồng (ngụ Bình Dương) cùng làm công nhân trong nông trường trồng mía U&I (xã An Thái, H.Phú Giáo, Bình Dương). Ngày 16.12, trong lúc đi làm thì giữa Ngọt và anh Hồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ngọt bỏ đi uống rượu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Ngọt ngà ngà say, đi ngang qua lán trại tập thể thì gặp anh Hồng và tiếp tục xảy ra cự cãi. Lúc này, Ngọt cầm cây rựa dùng để chặt mía đuổi đánh anh Hồng. Thấy vậy, anh Phúc đứng ra can ngăn thì bị Ngọt chém vào người, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Ngọt bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó ra Công an TX.Chơn Thành (Bình Phước) đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.