Bắt cặp vợ chồng trốn truy nã 15 năm

06/07/2015 06:29 GMT+7

Ngày 5.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Cần Thơ đã bàn giao vợ chồng Lê Thị Dung (52 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (54 tuổi, cùng ngụ An Giang) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Ngày 5.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Cần Thơ đã bàn giao vợ chồng Lê Thị Dung (52 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (54 tuổi, cùng ngụ An Giang) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 1997, Dung và Hoàng cùng hơn 10 người khác ngụ tại các tỉnh miền Tây Nam bộ đã cấu kết thành băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn trên xe khách tại miền Tây.

Bằng thủ đoạn thuê ô tô loại 15 chỗ ngồi  để vận chuyển khách chạy tuyến TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL, hằng ngày bọn chúng cho xe rảo quanh các tuyến đường, khi phát hiện hành khách đứng đón xe có nhiều tài sản, đeo nhiều nữ trang bọn chúng sẽ tìm cách mời lên xe.

Sau khi hành khách lên xe, một số tên trong nhóm giả làm khách đi cùng để tiếp cận, trò chuyện, mời uống nước, ăn bánh có tẩm thuốc mê. Khi khách bất tỉnh sẽ bị chúng lấy hết tài sản rồi bỏ dọc đường.

Năm 2001, băng nhóm trên bị công an triệt phá, riêng Dung và Hoàng bỏ trốn nên bị truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 1.7, trinh sát PC52 đã bắt giữ Dung, Hoàng khi cả hai về thăm con tại P.An Khánh (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.