Bắt cá tại điểm nóng chất độc da cam đem bán

23/04/2013 03:15 GMT+7

Ngày 22.4, tại hội thảo chia sẻ thông tin về chất độc da cam, TS Lê Kế Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT), cho biết tại khu vực sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Việt Nam đã tiến hành chôn lấp cách ly được 100.000 m 3 đất nhiễm dioxin, hiện vẫn còn tới 240.000 m 3 đất và bùn cần phải xử lý.

Trong kế hoạch hành động quốc gia, đến năm 2020 chúng ta phải xử lý xong điểm nóng này. “Chúng ta đang xây dựng các công trình để khu trú, hạn chế, không cho chất độc da cam lan tỏa ra xung quanh. Đáng tiếc là dù chúng ta đã tuyên truyền, làm rào chắn, đặt biển khuyến cáo nhưng vẫn có người bất chấp những điều này, vẫn đánh bắt cá trong điểm nóng dioxin sân bay Biên Hòa đem ra chợ bán cho người dân. Đây là việc làm rất nguy hại và không thể chấp nhận được cả về mặt nhận thức lẫn đạo đức”, TS Sơn nói.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.