Bắt bọ xít hút máu người

29/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 28.8, Khoa Côn trùng thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế) tiếp nhận thêm một con bọ xít hút máu người để nghiên cứu.

Con bọ xít này được bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của chị Trần Thị Kim Cúc, ở tổ 42, KV8, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn (Bình Định) bắt được khi bọ đang bò ở sàn nhà. Tối 26.8, chị Cúc cũng đã bắt được một con bọ xít tương tự.

Thạc sĩ Hồ Việt Hiếu, nghiên cứu viên Khoa Côn trùng, cho biết: “Đây là loại bọ xít có nguồn gốc từ Trung - Nam Mỹ di cư sang châu Á và nước ta bằng đường du lịch. Loại bọ xít này có tuổi thọ rất lâu, từ 1-2 năm, đặc biệt trong vòng 20 ngày không ăn uống gì nhưng nó vẫn sống được”.

Phi Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.