Bắt băng giang hồ sử dụng 'hàng nóng'

01/03/2015 03:00 GMT+7

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Trọng Hòa (27 tuổi), Huỳnh Văn Nhẹ (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Duy (27 tuổi, cả 3 cùng ngụ Bình Dương) và Phạm Thanh Tuấn (tức Tuấn 'trà xanh', 26 tuổi, ngụ Thanh Hóa), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí quân dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Trọng Hòa (27 tuổi), Huỳnh Văn Nhẹ (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Duy (27 tuổi, cả 3 cùng ngụ Bình Dương) và Phạm Thanh Tuấn (tức Tuấn “trà xanh”, 26 tuổi, ngụ Thanh Hóa), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí quân dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hà Trọng Hòa và súng công an thu giữ tại nơi ở của Hòa - Ảnh: Đỗ Trường
Theo điều tra ban đầu, chiều 18.9.2014, ông Lữ Văn Hữu (37 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Bình Dương) đang ngồi uống cà phê tại P.Thuận Giao (TX.Thuận An), thì bị một nhóm người bịt mặt, dùng mã tấu chém 7 nhát vào người. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TX.Thuận An xác lập chuyên án, tập trung lực lượng phá án. Qua điều tra, Hà Trọng Hòa (đang bị Công an TX.Tân Uyên truy nã về tội đánh bạc) được đưa vào diện nghi vấn chủ mưu gây ra vụ truy sát trên. Theo tài liệu, Hòa là giang hồ cộm cán hoạt động trên địa bàn P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An) và các vùng lân cận thuộc TP.Thủ Dầu Một, TX.Tân Uyên (Bình Dương), bên dưới có khoảng 10 đàn em không nghề nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự thường hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản.
Trong lúc công an đang tiến hành điều tra, Hòa bỏ trốn sang Campuchia. Ngày 10.2, Hòa về TX.Thuận An thuê khách sạn thì bị công an bắt giữ. Khám xét căn nhà Hòa thuê trọ ở Q.12 (TP.HCM), công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn và 4 mã tấu. Tại cơ quan công an, Hòa khai do có mâu thuẫn từ trước, chiều 18.9 khi thấy ông Hữu đang uống cà phê ở P.Thuận Giao thì gọi điện thoại, rồi cùng Huỳnh Văn Nhẹ, Lê Văn Tịnh (tức Tịnh bò, 24 tuổi) và Lê Hữu Tâm (tức Tâm “đen”, 25 tuổi; cùng ngụ Bình Dương; hiện Tịnh và Tâm đang bỏ trốn) mang theo mã tấu, đi taxi do Nguyễn Ngọc Duy điều khiển đến chém ông Hữu. Khi đến nơi, Hòa cùng Tịnh, Tâm xông vào chém ông Hữu. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Phạm Thanh Tuấn là đàn em của Hòa để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.