Bắt băng đâm chết người ở quán nhậu

31/10/2012 03:00 GMT+7

Chiều 30.10, Công an Q.7 (TP.HCM) bắt giữ được 3 nghi can đâm chết Phùng Thế Dũng (27 tuổi), gồm: Danh Vũ Em (18 tuổi, quê Kiên Giang), Diệp Hữu Nghĩa (15 tuổi) và Lê Hữu Đức (17 tuổi, cùng quê An Giang).

Trước đó, Dũng cùng nhóm bạn nhậu tại quán Bà Hai (đường Lưu Trọng Lư, P.Tân Thuận Đông, Q.7) thì có 6 thanh niên đi trên hai xe máy tới rút dao đâm tới tấp khiến Dũng gục ngã tại bàn rồi ra xe máy bỏ đi. Dũng tắt thở trên đường đi cấp cứu. Qua điều tra, công an đã bắt giữ được Em, Nghĩa và Đức, tiếp tục truy bắt các tên liên quan.

Ngọc Thọ

>> Bắt 3 nghi can đâm chết người tại quán nhậu
>> Vô cớ đâm chết người, lãnh án 20 năm tù
>> Án chung thân cho kẻ cướp tiệm vàng, đâm chết người
>> Vụ bắt tên cướp đâm chết người truy đuổi: Đề xuất phong hàm vượt cấp cho đại úy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.