Bắt băng chém chết người trong đêm ở Sài Gòn

28/07/2015 15:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Quốc Thảo (29 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Sáng nay 28.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Quốc Thảo (29 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Ngọc Thọ
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giam Phùng Anh Hào (21 tuổi), Huỳnh Quốc Bảo (33 tuổi) và Đặng Thanh Phong (26 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, khoảng 00 giờ ngày 12.7, Bảo, Toàn (cháu ruột Bảo), Hào, Phong ngồi chơi tại tiệm trò chơi bắn cá của Bảo trên đường An Dương Vương, P.16, Q.8 (TP.HCM) thì Hào sai Toàn đi mua thuốc lào về hút.
Khoảng 10 phút sau, Toàn về báo bị nhóm thanh niên lạ mặt đang đứng trên cầu Mỹ Thuận (Q.8) đánh chảy máu đầu. Vừa nghe xong, Hào lấy xe máy chạy ra cầu Mỹ Thuận thì thấy Phạm Công Nghĩa (31 tuổi) và Vũ Sơn Tùng (30 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) đang đứng nên tới chửi bới, sau đó cùng đồng bọn mang hung khí đến huyết chiến với Nghĩa và Tùng.
Nhiều người hiếu kỳ đến xem hiện trường - Ảnh: Ngọc Thọ
Hậu quả, Nghĩa bị Thảo dùng mã tấu chém chết tại chỗ, Tùng bị thương nặng. Trong lúc hỗn chiến, Thảo bị đánh trọng thương. Nguyên nhân vụ án mạng được Công an TP.HCM xác định do va chạm xe máy trước đó giữa Toàn và một người bạn của Nghĩa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.