Bắt 5 nghi can chém người để trả thù

17/03/2015 19:41 GMT+7

(TNO) Chiều 17.3, Cơ quan điều tra Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 5 nghi can liên quan đến vụ chém người gây thương tích vào đêm 15.3.

(TNO) Chiều 17.3, Cơ quan điều tra Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 5 nghi can liên quan đến vụ chém người gây thương tích vào đêm 15.3.

Năm nghi can gồm Lê Phước Trung (28 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (18 tuổi), Đặng Hữu Thời (25 tuổi), Hà Gia Nguyên (21 tuổi, cùng ngụ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) và Lâm Tuấn Phong (tự Quẹo, 22 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, TP.Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 15.3, Trần Quốc Đẳng (26 tuổi, ngụ ấp Bào Kèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), Trần Văn Tổng (26 tuổi, ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái  Nước) và Đặng Hữu Thời đang ngồi nhậu gần cầu Lương Thế Trân (nối TP.Cà Mau và huyện Cái Nước) thì bất ngờ bị nhóm lạ mặt khoảng 5-6 người xông vào chém bị thương.

Sau khi vào cơ sở y tế băng bó vết thương, Thời gọi điện cho bạn kể về việc mình bị chém và kêu bạn đến truy tìm nhóm vừa chém mình để trả thù.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Thời phát hiện nhóm 3 thanh niên, gồm: Trần Quốc Toàn (25 tuổi), Hồ Minh Tiến (24 tuổi) và Lê Hoàng Khén (21 tuổi, cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) đang đi ăn cháo trước cổng khu dân cư Hoàng Tâm (xã Lý Văn Lâm). Nghĩ đây là nhóm vừa chém mình nên Thời và cả nhóm xông vào chém bị thương Toàn, Tiến, Khén.

Toàn, Tiến, Khén được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Tiến, Khén sau khi sơ cứu, xuất viện ngay trong đêm. Riêng Toàn bị đứt gần lìa ngón tay, gia đình chuyển viện lên TP.Cần Thơ.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.