Bắt 5 đối tượng truy sát làm 2 người chết

09/11/2011 02:07 GMT+7

Hôm 8.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến 2 vụ truy sát làm 2 người chết.

Hôm 8.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến 2 vụ truy sát làm 2 người chết.

Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên tại quán hải sản 777 (KP.2, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) sau đó còn kéo đến bệnh viện truy sát nạn nhân vào chiều 7.11, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam đối tượng Đào Hữu Bình (SN 1987, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa). Bình là nghi can dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng Trần Đình Quốc (SN 1990, ngụ P.Tân Hòa) khiến Quốc tử vong tại bệnh viện. Sau khi đâm Quốc, Bình cũng bị một người khác dùng hung khí đâm bị thương. Đến sáng qua, Bình đã phục hồi nên CQĐT đã di lý về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) để lấy lời khai. CQĐT cũng đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến.

Liên quan đến vụ đâm dao làm anh Hà Duy Lượng (SN 1990, quê Thanh Hóa) tử vong tại vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) vào chiều 6.11, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Văn Nguyên (SN 1988), Mai Văn Lâm (SN 1985), Hồ Văn Thành (SN 1983) và Phạm Văn Hải (SN 1987, đều cùng quê Nghệ An) về tội giết người. Qua điều tra, chỉ vì xích mích nhỏ trong tiệc cưới, 4 đối tượng trên đã dùng dao truy sát anh Trần Đình Hùng và Đinh Hồng Cường (cùng SN 1990, quê Nghệ An). Khi anh Lượng chạy xe ngang qua chỗ đánh nhau, do nhầm tưởng anh Lượng là bạn của Hùng và Cường nên bọn chúng chặn lại và dùng dao đâm làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.