Bắt 2 vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về

04/02/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 4.2, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) phối hợp với Chi cục Hải quan Cha Lo kiểm tra ô tô mang biển số Lào 4241 chạy từ Lào về, do Nguyễn Viết Xuân (38 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ và phát hiện trong hai bao than củi có 8,5 kg pháo hoa.

(TNO) Ngày 4.2, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) phối hợp với Chi cục Hải quan Cha Lo kiểm tra ô tô mang biển số Lào 4241 chạy từ Lào về, do Nguyễn Viết Xuân (38 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ và phát hiện trong hai bao than củi có 8,5 kg pháo hoa.

Trước đó, ngày 2.2, kiểm tra hai ô tô biển số Lào 3357, 4137 do Bùi Đức Hùng (35 tuổi) và Nguyễn Xuân Trinh (31 tuổi, cùng ở Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển từ Lào về, lực lượng chức năng cũng phát hiện trên xe có hơn 10 kg pháo hộp hình vuông.

Số pháo trên của Nguyễn Duy Cương (25 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An) và Bùi Xuân Trường (ở Quỳ Hợp, Nghệ An). Tất cả được vận chuyển về VN tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Vận chuyển pháo lậu
>> Bắt vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới
>> Phát hiện pháo lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc
>> Bắt 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo số lượng lớn
>> Mua gần 200 kg pháo lậu để phục vụ... mùa cưới hỏi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.