Bắt 2 nghi phạm bán người sang Trung Quốc

06/10/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt giam Lô Thị Hợi (19 tuổi, ngụ xã Yên Hòa) và Vi Thị Pồn (26 tuổi, ngụ xã Xiềng My, cùng huyện Tương Dương, Nghệ An) để điều tra về hành vi buôn bán người .

Nạn nhân của Hợi và Pồn là 4 phụ nữ ở huyện Tương Dương (trong đó có 3 người đang mang thai), bị dụ dỗ để lừa bán sang Trung Quốc.

Bốn người này được PC45 giải cứu vào ngày 2.10 tại phường Quán Bàu, TP.Vinh khi đang bị Hợi và Pồn chuẩn bị đưa sang Trung Quốc để bán.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Hợi và Pồn dụ dỗ 4 nạn nhân sang Trung Quốc lấy chồng và hứa sẽ được trả về quê trong vòng 2 tháng và mỗi người sẽ được hưởng từ 60-80 triệu đồng.

Song, thực chất, khi đưa được các nạn nhân này sang Trung Quốc, Hợi và Pồn sẽ bán cho một người Việt đang ở Trung Quốc để người này bán lại cho người Trung Quốc.

K.Hoan

>> Phát hiện đường dây buôn người sang Trung Quốc
>> Thủ đoạn mới của bọn buôn người
>> Bắt nhóm buôn người sang Trung Quốc
>> Nữ quái 16 tuổi buôn người sang Trung Quốc
>> Cuốn nhật ký đẫm nước mắt và đường dây buôn người sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.