Bắt 2 nghi can vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Quốc

04/08/2015 05:29 GMT+7

Chiều 3.8, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi can trong vụ truy sát kinh hoàng bằng súng, mã tấu tại Lion Garden Beer Club (đường Trần Hưng Đạo, KP.7, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang) làm 2 người chết đêm 1.8.

Chiều 3.8, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi can trong vụ truy sát kinh hoàng bằng súng, mã tấu tại Lion Garden Beer Club (đường Trần Hưng Đạo, KP.7, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang) làm 2 người chết đêm 1.8. 

Hai nghi can bị bắt là Lê Văn Nghĩa (14 tuổi, tạm trú KP.7, TT.Dương Đông, quê H.An Minh, Kiên Giang) và Phan Thanh Giang (27 tuổi, quê An Giang).
Theo thông tin ban đầu, tối 1.8, Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em) gọi điện cho Nghĩa bảo mang mã tấu cùng một người khác đến Lion Garden Beer Club để “thanh toán” Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ KP.7, TT.Dương Đông).
Sau đó, Nghĩa đến Lion Garden Beer Club giúp Tuấn Em truy sát Bảo. Riêng Giang bước đầu được xác định là người hỗ trợ đưa Tuấn Em tìm đường tẩu thoát sau khi gây án. “Các nghi can trên đã khai nhiều thông tin quan trọng, song nghi can chính là Tuấn Em vẫn đang bỏ trốn. Tuy nhiên, tôi tin trong 2 - 3 ngày nữa sẽ bắt được Tuấn Em”, đại tá Thành khẳng định.
Cũng theo đại tá Thành, ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an tỉnh xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng nên đích thân Phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phá án. “Các trưởng phòng nghiệp vụ, phòng chuyên môn cùng toàn bộ trinh sát, điều tra viên giỏi nhất đã được chúng tôi điều động ra Phú Quốc để truy bắt các nghi can”, đại tá Thành nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.