Bắt 2 hành khách xe đò vận chuyển ma túy

Khoảng 7 giờ ngày 11.10, qua soi chiếu và nguồn tin mật báo, lực lượng phối hợp gồm Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Hà Tĩnh phát hiện trên xe khách BKS Lào 5455 chạy tuyến Lào - Huế có 2 túi hành lý chứa ma túy khi chiếc xe này vào làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khoảng 7 giờ ngày 11.10, qua soi chiếu và nguồn tin mật báo, lực lượng phối hợp gồm Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Hà Tĩnh phát hiện trên xe khách BKS Lào 5455 chạy tuyến Lào - Huế có 2 túi hành lý chứa ma túy khi chiếc xe này vào làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Hai nghi phạm và tang vật vụ việc tại cơ quan chức năng - Ảnh: Phước TrungHai nghi phạm và tang vật vụ việc tại cơ quan chức năng - Ảnh: Phước Trung
Do chưa xác định được chủ sở hữu nên các trinh sát biên phòng đã bí mật bám theo. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, khi xe dừng tại đường Bùi Thị Xuân (P.Phường Đúc, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), có 2 hành khách xuống xe cầm các túi hành lý chứa ma túy thì bị các trinh sát bắt giữ. Tang vật gồm 5 bánh cần sa khô, trọng lượng 5 kg. Hai nghi phạm khai là Trương Thị Nguyệt (45 tuổi, trú P.Thuận Lộc, TP.Huế) và Trần Ngọc Toàn (28 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang), sang Lào mua số ma túy đưa về VN tiêu thụ và đã thực hiện trót lọt nhiều vụ bằng thủ đoạn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.