Bao vây công trình bệnh viện đòi nợ

12/08/2015 06:44 GMT+7

Trưa 11.8, hàng chục người cùng nhiều ô tô đã kéo đến bao vây công trình xây dựng Bệnh viện (BV) Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng (khóm 3, P.5, TP.Sóc Trăng) để gây áp lực đòi nợ.

Trưa 11.8, hàng chục người cùng nhiều ô tô đã kéo đến bao vây công trình xây dựng Bệnh viện (BV) Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng (khóm 3, P.5, TP.Sóc Trăng) để gây áp lực đòi nợ. 

Bao vây công trình bệnh viện đòi nợCác nhà thầu phụ đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng để đòi nợ
Những người này là các nhà thầu phụ tham gia xây dựng công trình, đến yêu cầu nhà thầu chính là Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (gọi tắt là Tổng công ty UDIC, trụ sở tại Hà Nội) thanh toán hết phần công nợ mà các bên đã ký, vì nhà thầu chính không thanh toán tiền đúng theo cam kết. Trước sự việc trên, Công an P.5 đã huy động lực lượng đến ổn định trật tự.
Công trình được khởi công ngày 7.6.2010, với quy mô 400 giường bệnh, tổng diện tích sàn gần 40.000 m2. Tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ, thời gian hoàn thành cuối năm 2014. Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn ngổn ngang, các hạng mục còn dang dở.
Tại buổi làm việc chiều qua, ông Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng công trình, cam kết sớm báo cáo vụ việc về tổng công ty. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng, cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo khẩn trương giải quyết việc các nhà thầu phụ phản ánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.