Báo thù mâu thuẫn 4 năm trước, lãnh 9 năm tù

28/07/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Sau khi uống rượu say, Vũ đi ngang nhà Cường và nhớ lại 4 năm trước bị Cường chém 5 nhát khiến Vũ bị thương ở tay nên tìm cách trả thù. Sau đó, Vũ mang theo dao tới nhà Cường kêu cửa và lao vào đâm nạn nhân 4 nhát.

(TNO) Sau khi uống rượu say, Vũ đi ngang nhà Cường và nhớ lại 4 năm trước bị Cường chém 5 nhát khiến Vũ bị thương ở tay nên tìm cách trả thù. Sau đó, Vũ mang theo dao tới nhà Cường kêu cửa và lao vào đâm nạn nhân 4 nhát.

Bị cáo Vũ lãnh án 9 năm tù - Ảnh: Thanh Dũng
Ngày 28.7, TAND tỉnh An Giang mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Dương Vũ (33 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, H. Tịnh Biên, An Giang) 9 năm tù giam về tội giết người. 
Theo cáo trạng, tối ngày 21.10.2014, sau khi uống rượu say, Vũ đi ngang nhà Nguyễn Văn Cường (cùng ngụ xã Thới Sơn) thì nhớ lại 4 năm trước bị Cường chém 5 nhát làm Vũ bị thương ngay tay nên tìm cách trả đũa.
Vũ mang theo con dao, tới nhà Cường kêu cửa, vợ Cường tưởng bạn đến tìm chồng nên mời Vũ vào. Thấy Cường đang nằm trên võng đùa với con gái 13 tháng tuổi, Vũ lao tới dùng dao đâm 4 nhát trúng vào vùng ngực, nách hạ sường, cánh tay trái của Cường. Cường bỏ chạy và bị Vũ cầm dao rượt theo, cùng lúc này công an xã hay tin đã có mặt và khống chế Vũ, thu giữ cây dao. Cường được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tại tòa, Vũ nói rằng, lúc trước bị Cường đâm bị thương ngay tay nhưng công an xã không xử lý nên Vũ tìm cách trả thù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.