Bão số 9 vòng xuống phía nam

08/12/2012 03:05 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, bão Bopha (bão số 9) có khả năng chuyển hướng liên tục trong những ngày tới, từ hướng bắc đông bắc, chuyển sang hướng đông bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, rồi đổi hướng về phía nam tây nam.

Sáng hôm qua 7.12, bão Bopha giảm cường độ xuống còn cấp 11, nhưng đến trưa thì mạnh lên cấp 12. Hồi 16 giờ cùng ngày, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam, vẫn với sức gió mạnh cấp 12 (từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 8.12, tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 116,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía đông. Bão giảm một cấp còn mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng đông bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 9.12, tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông đông nam. Cường độ bão giảm thêm một cấp nữa, còn mạnh cấp 10 (từ 89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Bão số 9 vòng xuống phía nam
Bản đồ dự báo hướng di chuyển của bão - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.