Bão số 4 cuốn đến bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió 150 km/h

04/10/2015 12:06 GMT+7

(TNO) Bão số 4 đang hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, tức là từ 120 - 150 km/h.

(TNO) Bão số 4 đang hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, tức là từ 120 - 150 km/h.
 
 

Dự đoán đường đi bão số 4, cập nhật lúc 11 giờ ngày 4.10 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.ƯDự đoán đường đi bão số 4, cập nhật lúc 11 giờ ngày 4.10 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 10 giờ ngày 4.10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng tây tây bắc. Đến 22 giờ ngày 4.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía bắc vịnh Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 - 100 km/h), giật cấp 11 - 12.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh đông bắc Bắc Bộ và vùng núi phía bắc từ đêm nay (4.10) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.