Bão số 3 gây mưa rào và giông tại Bắc bộ

02/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 1.7, bão số 3 đã mạnh thêm 2 cấp, lên tới cấp 10 - cấp 11 và gây gió giật tới cấp 12 - cấp 13. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều tối cùng ngày, tâm bão đã nằm trên khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) nước ta 540 km về phía đông nam.

Bão số 3 gây mưa rào và giông tại Bắc bộ

Dự báo, sáng nay 2.7, bão sẽ đổ bộ lên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu nhanh và đi sâu vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tiếp tục suy yếu và tan dần. Chịu ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm cả vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9 và có mưa rào và giông, biển động mạnh. Trên đất liền, khu vực Đông Bắc bộ và vùng núi phía bắc có mưa rào và giông, nắng nóng dịu bớt. Hoàn lưu của bão số 3 không ảnh hưởng tới miền Trung nên nắng nóng tại đây vẫn tiếp tục gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 - 38 độ C và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Bùi Trần - M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.