Bão số 1 mạnh cấp 9, giật cấp 10 – 11

22/06/2015 07:00 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng 21.6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số đầu tiên ở Biển Đông trong năm 2015. Dự báo đến 16 giờ ngày 22.6, tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - 11.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng 21.6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số đầu tiên ở Biển Đông trong năm 2015. Dự báo đến 16 giờ ngày 22.6, tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - 11.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 - 7, nơi gần tâm bão đi qua gió cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11 có sóng biển cao 3 - 5 m khiến biển động mạnh. Do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh, vùng biển khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 kèm mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.