Bão số 1: Gió lớn quật ngư dân bất tỉnh tại Bạch Long Vĩ

24/06/2015 14:08 GMT+7

(TNO) Trong lúc tránh bão số 1 trong âu cảng tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng), một ngư dân đã bị gió lớn quật vào cột thuyền khiến bị thương, bất tỉnh.

(TNO) Trong lúc tránh bão số 1 trong âu cảng tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng), một ngư dân đã bị gió lớn quật vào cột thuyền khiến bị thương, bất tỉnh.
Một hộ kinh doanh giải khát ở bãi biển Đồ Sơn chuyển đồ về nhà
Một hộ kinh doanh giải khát ở bãi biển Đồ Sơn chuyển đồ về nhà

Cập nhật: Vùng tâm bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Ninh và Hải Phòng

 

Trao đổi với Thanh Niên Online, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ông Lê Thanh Hải, cho biết lúc 14 giờ chiều nay 24.6, vùng tâm bão đã đi vào giữa khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh với sức gió giật cấp 9 - 10. Khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) ghi nhận có gió giật mạnh nhất ở cấp 11 - 12, đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 10 và các vùng ven biển Thái Bình, Nam Định có gió giật cấp 6 - 7.

 

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, khi đi sâu vào đất liền bão sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và gây ra đợt mưa lớn cho các tỉnh phía đông Bắc, trung du miền núi phía bắc. (Phan Hậu)

Trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Đào Trọng Tuệ, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP.Hải Phòng cho biết ngư dân bị thương là Nguyễn Văn Thịnh, 36 tuổi, quê ở xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Trong lúc đang chằn chống tàu NA 4706TS ở âu cảng vào sáng nay (24.6), sóng to, gió lớn đã quật  ngư dân Thịnh va đập vào cột thuyền bị thương, ngất lịm tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ.
Cũng theo ông Tuệ, đến 12 giờ trưa ngày 24.6, sóng biển khu vực Bạch Long Vĩ cấp 9, mưa xối xả. 3 phương tiện khai thác thủy sản đã bị đứt neo, dây chằng buộc mắc kẹt tại sát bờ âu cảng. Nhiều công trình của các cơ quan hành chính và nhân dân trên đảo bị tốc mái, hư hỏng nặng.
Người Đồ Sơn "thờ ơ" với bão số 1 
Tại quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), đến hơn 13 giờ ngày 24.6, trời có mưa, sóng biển chưa lớn. Không cấp tập như mọi năm, những hộ kinh doanh ăn uống ở dọc bãi biển khu 1, 2 vẫn đang nghe ngóng tin bão số 1 nên chỉ chằng chống nhà hàng sơ sài.
Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão quận Đồ Sơn, gần 300 tàu thuyền với hơn 1000 lao động đã vào bờ neo đậu an toàn. Các hộ dân nuôi ngao ngoài đê được di dời về vị trí an toàn, sẵn sàng phương án tiêu nước đệm.
Tại phường Bàng La, vùng thấp trũng của quận Đồ Sơn hiện đã có 175 hộ dân di dời tại chỗ tới những nhà kiên cố an toàn. Ông Cao Văn Bé, Chủ tịch UBND phường Bàng La cho biết, trong trường hợp khẩn cấp sẽ có 800 người di dời tới Trường trung cấp Lương thực - Thực phẩm Đồ Sơn ở phường Ngọc Xuyên để tránh bão.
Các hộ kinh doanh ăn uống ở dọc bãi biển Đồ Sơn vẫn đang nghe ngóng tin bão số 1 nên chỉ chằng chống sơ sài
Một người bán vải trên đường Phạm Văn Đồng hạ giá từ 20.000 đồng xuống còn 12.000 đồng để về tránh bão
Biển quảng cáo của một nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh) bị gió quật đổ
Tàu thuyền đã neo đậu an toàn trong cảng cá Ngọc Hải
Một phụ nữ mặc áo mưa vá lưới trên thuyền
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.