Bão nối tiếp bão

27/09/2011 00:48 GMT+7

* Nam Bộ đối mặt với lũ và triều cường Hôm qua 26.9, trong khi ở miền Trung đang chuẩn bị đối phó bão số 4 (tên quốc tế là Haitang) thì ở phía đông quần đảo Philippines, một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Nesat đang tiến nhanh về phía biển Đông.

 

Người dân tại khu vực bãi tắm Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) khẩn trương đưa tàu thuyền lên nơi an toàn chiều 26.9 - ảnh: Nguyễn Phúc

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 13 giờ ngày 26.9, vị trí tâm bão Nesat ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 125,0 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Như vậy, khoảng chiều tối và đêm nay (27.9), bão sẽ đi vào khu vực phía đông của biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều hôm nay, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Về diễn biến của bão số 4, hồi 16 giờ hôm qua tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Đến 4 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm qua, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh và ở mức cao. Mực nước lúc 7 giờ ngày 26.9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,62m, trên báo động (BĐ) 3: 0,12m; Trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,94m, dưới BĐ3: 0,06m; trên sông Hậu tại Long Xuyên 2,52m, trên BĐ3: 0,02m; trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,86m, trên BĐ2: 0,06m.

Dự báo do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh và ở mức lớn. Đến ngày 30.9, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,85m, trên BĐ3: 0,35m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 4,2m, trên BĐ3: 0,2m; trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa lên mức 2,1m, trên BĐ2: 0,3m; tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên lên mức BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Từ hôm qua, vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai bắt đầu vào kỳ triều cường cuối tháng 8 - đầu tháng 9 âm lịch. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ lên nhanh và ở mức cao từ ngày 26.9 (1,34m - vượt mức BĐ1), xuất hiện cao nhất vào các ngày 28, 29 và 30.9, tại trạm Phú An có khả năng ở mức 1,48m, 1,50m và 1,47m (xấp xỉ BĐ3). Tại TP.HCM, đỉnh triều tại trạm Phú An từ 1,35m trở lên là đã gây ngập nhiều vùng tại các quận: 2, 7, 8, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp và các huyện ngoại thành.

Các địa phương khẩn trương đối phó bão

Tại Quảng Trị, tính đến chiều hôm qua cơ quan chức năng đã gọi được gần 2.500 tàu đánh cá vào bờ an toàn. Tại các cụm dân cư dọc hai bên đường 14 thuộc xã Ba Lòng và Hải Phúc (H.Đakrông), lực lượng chức năng cũng di dời gần 200 hộ ở nơi thấp lũ và ven sườn núi dễ sạt lở đến nơi trú tránh an toàn.

Tại Thừa Thiên - Huế, 1.981 tàu thuyền đã vào bờ trú ẩn an toàn. Cơ quan chức năng trong tối qua đã di dời xong toàn bộ hơn 5.000 hộ gia đình từ vùng xung yếu nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Trước đó, tối 25.9, hai vợ chồng ông Phạm Thăng và bà Nguyễn Thị Chung (trú tại tổ 3, P.Thủy Lương, TX Hương Thủy) bị lật ghe trong khi đang đi bủa lưới trên sông Đại Giang. Đến 11 giờ trưa ngày 26.9, thi thể của 2 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Tại Quảng Nam, em Alăng Hạnh (7 tuổi) ở xã Bha Lê, H.Tây Giang theo bố, mẹ đi xúc cá dưới suối vào chiều 25.9 đã bị nước lũ cuốn trôi và mất tích. Mưa lớn đã làm cho các tuyến đường trên địa bàn H.Tây Giang, H.Nam Trà Mi sạt lở nghiêm trọng. Huyện miền núi cao Đông Giang đang khẩn trương phân phát hơn 200 tấn gạo về các xã vùng cao có nguy cơ bị cô lập. Đến trưa hôm qua, 51 tàu thuyền đánh bắt xa bờ của tỉnh đã tìm được nơi trú ẩn an toàn.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.