Báo chí tiên phong đấu tranh chống tham nhũng

15/11/2011 05:04 GMT+7

Đây là nhận định của Bộ Thông tin - Truyền thông nêu ra tại Hội thảo trước đối thoại phòng chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 10 do Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN và Đại sứ quán Anh tổ chức ngày 14.11 tại Hà Nội.

Đây là nhận định của Bộ Thông tin - Truyền thông nêu ra tại Hội thảo trước đối thoại phòng chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 10 do Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN và Đại sứ quán Anh tổ chức ngày 14.11 tại Hà Nội.

Thời gian qua báo chí đã tích cực điều tra, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực; thông tin kịp thời các vụ tham nhũng được thanh tra, điều tra và xét xử. Hàng loạt vụ việc được báo chí phản ánh như: quản lý đất đai tại Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồ Sơn (Hải Phòng); xả thải ra môi trường của Vedan, Sonadezi; “Than tặc” tại Quảng Ninh... đã góp phần làm lành mạnh hóa hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân.

Tuy nhiên nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng cần chú trọng tính công khai minh bạch của hệ thống các cơ quan nhà nước với báo chí; sớm ban hành luật Tiếp cận thông tin, cơ chế cung cấp thông tin về PCTN tạo hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí; đồng thời cần có chính sách bảo vệ nhà báo tham gia đấu tranh PCTN và nhân chứng cung cấp thông tin cho báo chí.

Thục Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.