Bão Banyan diễn biến phức tạp

14/10/2011 00:14 GMT+7

47 người chết vì mưa lũ; hồ Dầu Tiếng lên mức báo động 2 Sáng 13.10, bão Banyan suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và di chuyển vào biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết chiều cùng ngày, tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9.

Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo, chiều nay 14.10, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 - cấp 10. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết hôm nay 14.10, chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn về, trên vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trên đất liền, gió mùa đông bắc sẽ gây mưa, mưa rào và rải rác có giông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời từ se se lạnh đến rét.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, tính đến ngày 13.10, lũ tại ĐBSCL đã làm 43 người chết, trong đó Đồng Tháp có 15 người, An Giang 12 người, Cần Thơ 6 người, Long An và Kiên Giang mỗi tỉnh có 5 người chết. Lũ đã nhấm chìm, làm hư hại tổng cộng 70.995 ngôi nhà và hàng chục ngàn ha lúa của người dân. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới trên 1.154 tỉ đồng. Tại miền Trung và Tây Nguyên, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng.

Lúc 7 giờ hôm qua 13.10, mực nước hồ Dầu Tiếng đã đạt cao trình +23,20m, ở mức báo động 2. Mực nước hồ lên từ 6 - 8 cm/ngày, ứng với lưu lượng đến từ 175,21 - 228,89 m3/giây. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão công trình thủy lợi Dầu Tiếng đã đề nghị Ban Chỉ huy PCLB Tây Ninh, Bình Dương, Long An và TP.HCM chủ động để phòng và ứng cứu, đặc biệt là khi có mưa lớn xuống sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông.

Ngày 13.10, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh vừa chỉ đạo di dời  khẩn cấp 16 hộ dân ở sát bờ sông Đa Nhim (đoạn qua thị trấn Dran, H.Đơn Dương) ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ ngay 20 triệu đồng/hộ để di dời; H.Đơn Dương hỗ trợ tiền thuê nhà trọ; sau đó lập phương án bố trí đất tái định cư không thu tiền. 

Q.Duẩn - M.Vọng - L.Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.