Băng tuyết xuất hiện tại Sa Pa

30/12/2012 19:33 GMT+7

(TNO) Băng tuyết xuất hiện tại Sa Pa (Lào Cai) từ khoảng 9 giờ sáng ngày 30.12 ở khu vực Hoàng Liên Sơn, nơi có độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, phủ trắng cành cây, ngọn cỏ và tồn tại cho đến chiều tối vẫn chưa tan.

(TNO) Băng tuyết xuất hiện tại Sa Pa (Lào Cai) từ khoảng 9 giờ sáng ngày 30.12 ở khu vực Hoàng Liên Sơn, nơi có độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, phủ trắng cành cây, ngọn cỏ và tồn tại cho đến chiều tối vẫn chưa tan.

>> Có thể xuất hiện băng tuyết trong dịp Tết Dương lịch

Sáng sớm, nhiệt độ tại Sa Pa là 1,9 độ C. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống nên nhiệt độ giảm thấp hơn, trời rét buốt hơn.

Băng giá đã xuất hiện từ khoảng 9 giờ sáng tại khu vực Hoàng Liên Sơn, nơi có độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển.

Băng tuyết phủ trắng cành cây, ngọn cỏ và tồn tại cho đến chiều tối vẫn chưa tan.

Bất chấp cái rét cắt da cắt thịt, nhiều du khách đã lặn lội lên các đỉnh núi cao để được thỏa sức chiêm ngưỡng và thưởng thức hiện tượng thiên nhiên cực đoan nhưng cũng rất thú vị này.

Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện trong mùa đông năm nay.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong đêm nay và sáng sớm mai 31.12, băng tuyết sẽ tiếp tục phủ dày lên cành cây, ngọn cỏ và càng “lan rộng” ra các vùng xung quanh.

“Nếu điều kiện thời tiết “thuận lợi”, mưa tuyết sẽ xuất hiện”, ông Hải nói.

Dưới đây là những hình ảnh về băng tuyết tại Sa Pa do cộng tác viên Thanh Niên Online thực hiện:


Băng tuyết phủ trắng các bạt rừng - Ảnh: Thanh Hồng


Bất chấp giá rét, nhiều người vẫn tìm tới các đỉnh núi để được chiêm ngưỡng băng giá và chụp hình lưu niệm - Ảnh: Thanh Hồng

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.