Băng trộm 'dọn sạch' quán karaoke

17/10/2015 06:27 GMT+7

Công an TX.Thuận An (Bình Dương) bắt khẩn cấp Lê Hữu Đức (39 tuổi), Nguyễn Trung Tâm (29 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Phạm Văn Mau (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Thành Phước (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản .

Sáng 16.10, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) bắt khẩn cấp Lê Hữu Đức (39 tuổi), Nguyễn Trung Tâm (29 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Phạm Văn Mau (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Thành Phước (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ của vụ trộm - Ảnh: Đỗ TrườngTang vật thu giữ của vụ trộm - Ảnh: Đỗ Trường
Ngày 2.10, chủ quán karaoke S.T (P.Lái Thiêu, TX.Thuận An) trình báo với công an việc bị trộm đột nhập lấy 15 màn hình tivi và nhiều tài sản khác trị giá hơn 200 triệu đồng. Qua điều tra, truy xét, công an bắt giữ nhóm người trên.
Tại cơ quan công an, Đức khai rạng sáng 2.10 rủ Tâm đi trộm. Phát hiện quán karaoke S.T không có người trông coi nên cả hai cắt khóa đột nhập vào bên trong lấy tài sản, sau đó gọi điện cho Phước là tài xế taxi đến chở về nhà Mau cất giấu rồi mang đi bán với giá từ 3-6 triệu đồng/tivi. Công an đã thu hồi được 11 màn hình tivi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.