Băng qua đường sắt, 2 vợ chồng chết thảm

31/08/2015 05:46 GMT+7

Khoảng 16 giờ 30 ngày 30.8, tại Km 1520+960 thuộc xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), ông Huỳnh Văn Em (63 tuổi) chở bà Trần Thị Ghẹ (64 tuổi, ngụ H.Hàm Thuận Bắc) trên xe máy BKS 86T3-1792 đang đi đám cưới về trên đường dân sinh băng qua đường sắt thì bị đoàn tàu số hiệu SE22 chạy tuyến Sài Gòn - Huế tông mạnh gây tử vong tại chỗ.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 30.8, tại Km 1520+960 thuộc xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), ông Huỳnh Văn Em (63 tuổi) chở bà Trần Thị Ghẹ (64 tuổi, ngụ H.Hàm Thuận Bắc) trên xe máy BKS 86T3-1792 đang đi đám cưới về trên đường dân sinh băng qua đường sắt thì bị đoàn tàu số hiệu SE22 chạy tuyến Sài Gòn - Huế tông mạnh gây tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân được xác định là người điều khiển xe máy thiếu quan sát khi băng qua đường sắt. Tại vị trí giao cắt này không có rào chắn, chỉ có biển cảnh báo nguy hiểm. Hiện Công an H.Hàm Thuận Bắc đang thụ lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.