Bàn về quy định cử tri “chấm điểm” đại biểu

21/08/2012 03:20 GMT+7

Được coi là một trong những nội dung mới nhất vừa được bổ sung vào dự thảo Nghị quyết liên tịch 06 (giữa Ủy ban TVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN ban hành Hướng dẫn về việc ĐBQH tiếp xúc cử tri), tuy nhiên, quy định cử tri góp ý cho hoạt động của ĐBQH cũng là vấn đề khiến nhiều Ủy viên TVQH băn khoăn rằng khó khả thi khi áp dụng trên thực tế.

>> Cử tri TP.HCM bức xúc nhiều vấn đề dân sinh
>> Cử tri đề nghị Hà Nội đốc thúc các dự án “rùa”
>> Cử tri bức xúc công tác quản lý còn yếu kém

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển tuy nhìn nhận việc cử tri đóng góp ý kiến với ĐBQH là cần thiết, nhưng theo ông Hiển, thực tế ĐB hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ĐB chuyên trách khác với ĐB không chuyên trách, cho nên trong cuộc tiếp xúc định kỳ với cử tri vào cuối năm, nên để ĐB báo cáo với cử tri hoạt động năm đó như thế nào để cử tri thấy rõ kết quả việc làm của ĐB, thay vì quy định cử tri góp ý.

Băn khoăn về tính khả thi của quy định này, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng đề nghị nên thực hiện quy định hiện hành về việc mỗi năm một lần ĐB báo cáo hoạt động với cử tri tại cuộc tiếp xúc vào cuối năm, sau kỳ họp QH, còn việc cử tri góp ý thì tùy theo điều kiện mà thực hiện. Bà Mai cũng đề nghị quy định rõ trong dự thảo Nghị quyết trách nhiệm phản hồi với cử tri sau cuộc tiếp xúc và sau khi tiếp nhận các phản ánh, bức xúc của người dân và nhấn mạnh: “Cần quy định rõ trong Nghị quyết trách nhiệm phải trả lời ý kiến của dân, phản hồi dân sau khi tiếp xúc chứ không thể một đi không trở lại”.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.