Bắn súng, đặt mìn vào nhà dân

21/02/2013 03:00 GMT+7

Ngày 20.2, nguồn tin từ Công an Q.Hải An, TP.Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ vụ nổ súng và đặt mìn tự chế tại một nhà dân ở P.Đằng Lâm.

Khoảng 7 giờ ngày 19.2, khi mở cửa nhà, bà Phạm Thị Hằng (53 tuổi, trú tại khu dân cư Trung Hành, P.Đằng Lâm) phát hiện trên cửa kính nhà có một vết lõm vào như bị đạn bắn. Sau đó, bà phát hiện dưới nền đá ngay hiên nhà có một gói ni lông màu đen và một đoạn dây cháy chậm.

Nhận được tin báo, công an và ban chỉ huy quân sự quận đã xuống hiện trường. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vết lõm trên cửa kính là do súng bắn đạn hoa cải bắn vào; gói ni lông màu đen có chứa chất bột màu trắng là mìn tự chế. Đến 9 giờ 30 cùng ngày 19.2, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa gói mìn tự chế trên.

Được biết, bà Hằng sống một mình trong ngôi nhà này khoảng 2 năm nay. Gần đây do bận công việc nên con gái bà có gửi hai cháu ngoại đến để bà trông nom hộ. Bà Hằng khẳng định mình không có mâu thuẫn với ai.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.