Ba tháng chết ba voi nhà

18/03/2015 18:02 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một con voi nhà trên địa bàn tỉnh.

(TNO) Ngày 18.3, ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một con voi nhà trên địa bàn tỉnh.

Voi nhà phục vụ khách du lịch ở Buôn Đôn
Voi nhà phục vụ khách du lịch ở Buôn Đôn - Ảnh: Trung Chuyên
Trước đó, tối 16.3, con voi đực 33 tuổi tên Khăm Phui của ông Y Dhiu, ở buôn Du Kmăn, xã Du Kmăn, huyện Krông Ana, từ rừng về gần nhà thì bỗng nhiên ngã khuỵu, lăn ra chết. Cái chết của con voi Khăm Phui được xem khá bất thường vì trước đó voi vẫn khỏe mạnh, được thả vào rừng để kiếm ăn cách nhà khoảng 3 km.
Đây là con voi nhà thứ 3 ở Đắk Lắk bị chết trong vòng 3 tháng đầu năm 2015. Trước đó, một voi nhà ở huyện Lắk chết do bị trượt ngã trên đồi dốc; một voi ở huyện Buôn Đôn chết được cho là kiệt sức do phục vụ khách du lịch quá mức.
Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn 45 con voi nhà, tập trung nhiều ở 2 điểm du lịch Buôn Đôn và hồ Lắk.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.