Ba người mua bán thuốc nổ trái phép lãnh án

13/08/2013 18:34 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Yên Viên (56 tuổi, ngụ Nghệ An) tổng cộng 10 năm tù về tội vận chuyển và mua bán trái phép vật liệu nổ; Lê Xuân Tuyết (45 tuổi, ngụ Nghệ An) 4 năm tù về vận chuyển trái phép vật liệu nổ; Lê Xuân An (35 tuổi, ngụ Đăk Lăk) tổng cộng 8 năm tù về tội tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7.2012, Viên đã mua của một người tên Dũng ở Nghệ An 63 kg thuốc nổ, 30 hộp kíp nổ, 3 cuộn dây cháy chậm để đưa vào Bà Rịa-Vũng Tàu bán cho các ngư dân đánh bắt hải sản.

Viên gói toàn bộ thuốc nổ, thuốc nổ, kíp nổ vào 2 thùng xốp để vận chuyển từ Nghệ An vào TP.Vũng Tàu bằng xe khách. Khoảng 10 giờ 30 ngày 16.7, Viên xuống xe tại ẹo Ông Từ (P.12, TP.Vũng Tàu) cùng hai thùng xốp trên.

Lúc này, Tuyết đang chờ sẵn để lấy thuốc nổ vận chuyển về nhà trọ thì bị các trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt quả tang cùng tang vật.

Qua điều tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định Lê Xuân An cũng nằm trong đường dây mua bán thuốc nổ liên tỉnh nhưng khi bắt Tuyết và Viên thì An đã bỏ trốn.

Sau nhiều ngày truy tìm, lực lượng trinh sát Bộ đội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ An tại xã Phước Tỉnh, H.Long Điền.

Nguyễn Long

>> Phá đường dây mua bán thuốc nổ
>> Phá đường dây mua bán thuốc nổ
>> Mua bán thuốc nổ liên tỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.