Bà hỏa thiêu rụi ngôi chùa hơn 300 năm tuổi

28/08/2015 14:10 GMT+7

(TNO) Chiều 28.8, UBND xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đã họp bàn cách khắc phục hậu quả vụ cháy chùa Long Sơn hơn 300 tuổi thuộc thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh.

(TNO) Chiều 28.8, UBND xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đã họp bàn cách khắc phục hậu quả vụ cháy chùa Long Sơn hơn 300 tuổi thuộc thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh.

cháy chùaNhững pho tượng cổ trong chùa đã bị ngọn lửa làm tổn hại
Vụ cháy xảy ra tối ngày 26.8, nghi do chập điện.
Bà Đoàn Thị Mịn (59 tuổi, trông coi chùa) cho biết: Khoảng 18 giờ ngày 26.8, bà nhìn thấy khói bốc lên từ nóc chùa nên hô hoán và báo với chính quyền địa phương.
Khi nghe được thông tin phát từ trên loa truyền thanh của thôn, dân làng đã dỡ mái ngói trên nóc chùa và dùng nước dập lửa. Lực lượng cảnh sát PCCC cũng có mặt sau đó để hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, 13 pho tượng gỗ, 20 cột gỗ lim và toàn bộ bàn và đồ thờ trong chùa đã bị lửa làm cháy.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện vì thời điểm xảy ra vụ cháy không có ai thắp hương hay đốt nến trong chùa.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Đào Xuân Anh, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Minh cho biết chiều 28.8, UBND xã tiến hành họp với nhà chùa và người dân để bàn cách khắc phục hậu quả vụ cháy.
Chùa Long Sơn được xây dựng từ năm 1711 với diện tích khoảng 50 m2, quay hướng nam với kiến trúc hình ống có 4 mái trên khuôn viên 2.000 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.