Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông

20/02/2013 03:15 GMT+7

Một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động ở khu vực miền nam Philippines, dự báo sẽ di chuyển vào biển Đông trong tối nay 20.2, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư.

Chiều 19.2, tâm ATNĐ nằm trên khu vực phía nam đảo Mindanao (Philippines), cường độ mạnh cấp 6 (tức là từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm.

Sau đó, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, trên vịnh Bắc bộ, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động mạnh.

Quang Duẩn - Mai Vọng

>> Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão
>> Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông
>> Áp thấp đổ bộ vào Nam bộ và tan dần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.