Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

09/06/2011 14:48 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.6, một vùng áp thấp đã di chuyển vào khu vực phía đông biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, đầu giờ chiều nay, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15 đến 16 độ vĩ bắc; 118,6 đến 119,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo, trong 24 giờ tới, ATNĐ giữ nguyên cường độ và di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ chiều mai 10.6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,8 đến 17,8 độ vĩ bắc; 117,5 đến 118,5 độ kinh đông.

 
Bản đồ dự báo đường đi của ATNĐ - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8 và có mưa giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.