Áp thấp nhiệt đới suy yếu

20/12/2011 00:13 GMT+7

Sáng qua 19.12, sau khi đi vào khu vực quần đảo Trường Sa, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, khoảng 20-25 km/giờ, đi qua quần đảo Trường Sa và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Triều cường dâng cao trong những ngày tới

Sáng qua 19.12, sau khi đi vào khu vực quần đảo Trường Sa, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, khoảng 20-25 km/giờ, đi qua quần đảo Trường Sa và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 20.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía tây nam quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo khoảng 280 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (39 km/giờ). Ở khu vực quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; có mưa rào và giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy. Vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

* Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường sẽ duy trì ở mức cao trong các ngày tới. Dự báo mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ngày 20.12 là 1,36m (lúc 1 giờ); ngày 21.12 là 1,34m (12 giờ) và 1,41m (2 giờ); ngày 22.12 là 1,40m (13 giờ) và 1,45m (3 giờ); ngày 23.12 là 1,48m (4 và 14 giờ).

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.