Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại Nam Trung bộ

28/03/2012 03:19 GMT+7

Chiều 27.3, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 9-10 độ vĩ bắc, 114 đến 115 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Chiều nay 28.3, tâm ATNĐ nằm trên khu vực đảo Trường Sa lớn với sức gió mạnh nhất mạnh cấp 6. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động. Trên đất liền, từ hôm nay 28.3, vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.