Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão

26/07/2011 00:40 GMT+7

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) chiều 25.7 cho biết trên vùng biển ngoài khơi miền trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 26.7, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 380 km về phía đông đông nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và giông mạnh, biển động.

Về tình hình trên đất liền, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm nay trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong 1-2 ngày tới do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.