Áp dụng mô hình “đặc nhiệm 141” tại TP.HCM

16/12/2011 00:26 GMT+7

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, cho biết như vậy tại buổi gặp gỡ báo chí thông báo kết quả công tác năm 2011 vào ngày 15.12.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, cho biết như vậy tại buổi gặp gỡ báo chí thông báo kết quả công tác năm 2011 vào ngày 15.12.

>> Đặc nhiệm 141 “quân pháp bất vị thân”

Theo ông Hiếu, việc làm này xuất phát từ tình hình tội phạm hình sự năm nay vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng chống đối người thi hành công vụ gia tăng với tính chất côn đồ manh động. Thống kê của Bộ Công an cho thấy năm 2011 đã xảy ra 761 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó có 196 vụ chống đối lực lượng công an, tập trung vào lực lượng CSGT. “CSGT chỉ được đào tạo về chỉ đường, điều khiển, xử phạt giao thông chứ không được học võ nên dễ bị các đối tượng tát tai, hất lên nắp ca pô, dùng hung khí tấn công. Việc phối hợp 3 lực lượng (CSGT, hình sự và cảnh sát cơ động) cùng lúc như kế hoạch 141 mà Công an TP.Hà Nội đang thực hiện đã phát huy hiệu quả. Do đó, sắp tới Bộ Công an sẽ đưa mô hình này áp dụng tại TP.HCM và một số địa phương khác”, thượng  tướng Đặng Văn Hiếu nói.

Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong năm nay, tại các đô thị lớn nổi lên tội phạm có tổ chức hoạt động kinh tế núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, nhà hàng, vũ trường. Các băng nhóm hình sự sử dụng vũ khí nóng gây án, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cướp tiệm vàng, trộm cắp từ thẻ ATM gia tăng đáng kể, trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng…

Hôm nay, Bộ Công an sẽ phát lệnh tổng tấn công trấn áp tội phạm trên quy mô toàn quốc nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.