Anh xe ôm lao xuống hồ Xuân Hương cứu người được khen thưởng

03/09/2015 13:32 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ sáng nay 3.9, Ban giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng tổ chức lễ khen thưởng anh Nguyễn Văn Khanh (31 tuổi), làm nghề chạy xe ôm đã dũng cảm lao xuống hồ Xuân Hương cứu sống người đuối nước.

(TNO) Lúc 10 giờ sáng nay 3.9, Ban giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng tổ chức lễ khen thưởng anh Nguyễn Văn Khanh (31 tuổi), làm nghề chạy xe ôm đã dũng cảm lao xuống hồ Xuân Hương cứu sống người đuối nước.

Khen thưởng anh xe ôm dũng cảm lao xuống hồ Xuân Hương cứu ngườiKhen thưởng anh Nguyễn Văn Khanh -  Ảnh: Lâm Viên
Trước đó, trưa 21.8 một phụ nữ bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương tự tử. Thấy vậy chiến sĩ cảnh sát PCCC Nguyễn Bách Hoài Vũ (20 tuổi), cùng một thanh niên nhanh chóng lao xuống hồ đưa được người phụ nữ lên bờ xốc nước, tiếp đó được bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) ép tim lồng ngực và hô hấp nhân tạo kịp thời nên người phụ nữ được cứu sống.
Sau khi cứu được người phụ nữ, thanh niên trên lặng lẽ mặc áo rời khỏi hiện trường không để lại danh tính. Đến ngày 27.8, PV Thanh Niên Online đã xác định được anh Nguyễn Văn Khanh, hành nghề bán vé số kiêm chạy xe ôm trên đường Phù Đổng Thiên Vương, P.8 (Đà Lạt) và đã có bài phản ánh.
Sau khi xác minh, Cảnh sát PCCC Lâm Đồng quyết định khen thưởng anh Nguyễn Văn Khanh cùng số tiền thưởng 2 triệu đồng.
Đại tá Hoàng Công Thạo, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Lâm Đồng khen ngợi tấm gương dũng cảm cứu người của anh Khanh, cho đây là một hành động đẹp và mong gương điển hình của anh Khanh sẽ được nhân rộng trong đời sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.