Ai đổ thuốc độc giết rừng thông Đa Nhim ?

22/04/2015 18:12 GMT+7

(TNO) Ngày 22.4, phóng viên Thanh Niên Online có mặt tại tiểu khu 114A, thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), đã chứng kiến hàng loạt cây thông 3 lá bị ken gốc và đổ thuốc độc cho chết dần.

(TNO) Ngày 22.4, phóng viên Thanh Niên Online có mặt tại tiểu khu 114A, thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (Ban QLRPH Đa Nhim) quản lý, chứng kiến hàng loạt cây thông 3 lá bị ken gốc và đổ thuốc độc cho chết dần.

Vết ken và đổ thuốc độc vào thân cho thông chết
Những cây thông bị ken có đường kính từ 20cm - 40cm, đang chuyển từ màu xanh sang màu vàng, có những cây đẫ chết khô.
Chiều cùng ngày (22.4), ông Trịnh Ngũ Hùng, trưởng ban QLRPH Đa Nhim, cho biết khu rừng thông bị ken thuộc khu nông nghiệp công nghệ cao, giao cho ban này quản lý. Theo ông Hùng trước đây từng xảy ra tình trạng ken thông đổ thuốc độc nhưng lẻ tẻ với số lượng ít. Mới đây, Trạm quản lý bảo vệ rừng Đa Ra Hoa phát hiện tại khu rừng trên có tới 90 cây bị ken và đổ thuốc độc, khi phát hiện thì lá cây đã chuyển từ màu xanh sang màu vàng.
Cách khu rừng trên không xa, cạnh một rẫy cà phê khác của có hàng chục cây thông khác cũng bị ken gốc đổ thuốc độc; hàng chục cây khác bị cưa hạ nằm ngổn ngang.
Theo ông Hùng, khu rừng bị ken mới được phát hiện rộng 1.825 m2, gồm 90 cây đường kính từ 18cm - 40cm, chiều cao từ 14 m đến 16 m.
“Đây là hành vi phá rừng trái phép quy mô lớn, có tính chất nghiêm trọng nhưng chưa xác định được thủ phạm nên Ban QLRPH Đa Nhim đã có văn bản đề nghị Công an huyện Lạc Dương điều tra, xác minh", ông Hùng cho biết.
Rừng thông bị chết do ken và đổ thuốc độc
Rừng thông cạnh rẫy cà phê bị tàn phá
Rừng thông tại tiểu khu 114 A bị cưa hạ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.