9 người chết, 1 người mất tích do lũ, lở đất

28/07/2012 03:30 GMT+7

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư ngày 27.7 cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 2 cháu nhỏ ở H.Phong Thổ (Lai Châu) và H.Mường La (Sơn La) bị nước lũ cuốn trôi.

Như vậy, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc đã làm 9 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương. Tại Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, mưa lũ cũng đã cuốn trôi 11 ngôi nhà, hư hại và tốc mái 318 ngôi nhà khác, 11 phòng học bị đổ hoặc tốc mái, 1.175 ha lúa và hoa màu bị đổ, một số tuyến đường bị sạt lở.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lũ trên sông Thao, sông Chảy đã đạt đỉnh và xuống dần. Tuy nhiên, do hồ thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy, mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức 23,5 m (dưới mức báo động 2 là 0,5 m) vào sáng nay 28.7. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại và hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh nhưng còn dưới mức báo động 1.

Quang Duẩn

>> Lũ lụt tại Ấn Độ, 79 người chết
>> Lều tránh động đất, lũ lụt
>> 10 người chết và mất tích vì lũ quét, sạt lở đất
>> Ít nhất 7 người chết do lũ quét, sạt lở đất
>> Miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
>> Cứu được nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp
>> Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
>> Sạt lở đất nghiêm trọng tại phường Ngọc Thụy
>> Lở đất kinh hoàng ở Uganda, 30 người chết, hơn 100 người mất tích
>> Ảnh hưởng bão số 4: Sạt lở đất, 4 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.