9 ngư dân Bình Định bị Brunei bắt giữ

31/01/2012 03:09 GMT+7

Chiều 30.1, anh Cao Hoài Bổn (anh ruột của chị Cao Thị Lắm, ở xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã đến chính quyền địa phương và ngành chức năng của tỉnh này báo cáo về việc tàu cá BĐ-96082 TS (công suất 380 CV) của chị Lắm trong lúc hành nghề câu cá ngừ đại dương tại ngư trường phía nam biển Đông thì bị Brunei bắt giữ vào ngày 21.1, trên thuyền có 9 ngư dân.

Tàu cá BĐ-96082 TS do anh Lê Văn Hân (42 tuổi, ở xã Hoài Hải) làm thuyền trưởng, cùng 8 ngư dân bị bắt giữ gồm: Võ Cao Nam (17 tuổi), Trần Ku (39 tuổi), Trương Anh Dũng (43 tuổi), Trần Như Hoài (23 tuổi), Võ Thành Thật (22 tuổi), Nguyễn Văn Phú (34 tuổi), Võ Hỏi (43 tuổi) và Võ Duy Rin (22 tuổi, cùng trú tại H.Hoài Nhơn).

Theo anh Cao Hoài Bổn, phía Brunei thông báo đến ngày 4.2, tòa án nước này sẽ đưa vụ việc ra xét xử.

 Phi Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.