7 tàu cá và 34 ngư dân cuối cùng trở về nước

12/11/2011 00:53 GMT+7

Chiều tối 11.11, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên từ Manila (Philippines) cho biết, lúc 16 giờ hôm qua (giờ địa phương), 7 chiếc tàu cá và 34 ngư dân đảo Phú Quý (có 7 thuyền trưởng) đã rời cảng Palawan để về Việt Nam theo đường biển.

Chiều tối 11.11, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên từ Manila (Philippines) cho biết, lúc 16 giờ hôm qua (giờ địa phương), 7 chiếc tàu cá và 34 ngư dân đảo Phú Quý (có 7 thuyền trưởng) đã rời cảng Palawan để về Việt Nam theo đường biển.

Đây là số ngư dân cuối cùng trong tổng số 122 ngư dân bị bắt ngày 30.5 khi ký hợp đồng với Công ty Long Hải Long (TP.HCM) đi đánh cá ở Philippines. Trả lời qua điện thoại, một trưởng tàu cho biết dự kiến sáng 13.11 thì đoàn sẽ về đến đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Trước đó, 88 ngư dân đã về Việt Nam bằng đường hàng không (trên 3 chuyến bay) do một doanh nhân Việt kiều tài trợ vé. Toàn bộ 122 ngư dân này đóng hơn 61.000 USD cho Công ty Long Hải Long, sau đó doanh nghiệp này lại ký hợp đồng ủy thác với một công ty ở Philippines. Nhưng khi ngư dân đến Palawan đánh cá mới biết mình bị lừa và bị bắt giam.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.