63,7 triệu USD giúp ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu

04/06/2011 00:43 GMT+7

Hôm qua, chính phủ hai nước Úc và Đức ký thỏa thuận trong khuôn khổ một chương trình mở rộng nhằm giúp VN quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái ven biển, bao gồm các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Chương trình biến đổi khí hậu và hệ sinh thái vùng ven biển ĐBSCL sẽ được thực hiện trong 5 năm, triển khai ở An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng. Chính phủ Úc, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (AusAID) sẽ đóng góp cho chương trình khoảng 24,3 triệu USD. Còn Chính phủ Đức cam kết đóng góp khoảng 14,1 triệu USD dưới hình thức hợp tác kỹ thuật. Ngoài ra, thông qua Ngân hàng KfW, Đức cũng cam kết cung cấp 25,3 triệu USD bằng tài chính.

Các tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của mình, như các hoạt động phục hồi rừng ngập mặn và biện pháp bảo vệ rừng ven biển, tạo sinh kế mới cho người dân sống phụ thuộc vào rừng ven biển, giới thiệu mô hình canh tác nông nghiệp thay thế, cũng như cải thiện việc xây dựng và quản lý đê biển.

N.Trần Tâm - H.Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.