5 người chết thảm trong 2 vụ tai nạn

24/04/2012 03:28 GMT+7

Thêm một người tử vong vụ tai nạn xe khách 

Rạng sáng 23.4, Công an H. Bù Gia Mập (Bình Phước) phải huy động xe cẩu chuyên dụng mới nâng được thùng container để đưa thi thể anh Dương Thân Đức (31 tuổi, thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, H.Bù Gia Mập) và cháu Dương Quốc Đạt (4 tuổi, con anh Đức) giao cho gia đình về chôn cất.


Xe container lật ngiêng đè chết 2 cha con người đi đường - Ảnh: Nhật Văn

Theo điều tra ban đầu, vào khuya ngày 22.4, xe kéo biển số 61P-3894 kéo theo rờ moóc biển số 52R-1012 lưu thông trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Bù Nho (H.Bù Gia Mập) với tốc độ cao nên khi gặp khúc cua gấp, tài xế không xử lý kịp tình huống, dẫn đến xe bị lật nghiêng, đè cha con anh Đức cùng chiếc xe máy, kéo trượt dài trên đường hơn 50m. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

* Khoảng 0 giờ ngày 23.4, tài xế Trần Minh Thiết (34 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe tải biển số 86H - 4654  lưu thông trên QL55, đoạn qua ấp 3 xã Bưng Riềng, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 72V2 - 7029 chở 3 thanh niên chạy theo hướng ngược lại. Tai nạn làm 3 người đi xe gắn máy gồm Trần Thái Cường (19 tuổi), Lê Văn Tý (23 tuổi, cùng quê Bà Rịa-Vũng Tàu) và Huỳnh Hạc Nghĩa (22 tuổi, quê Đồng Nai) chết tại chỗ. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ tài xế và phương tiện để điều tra nguyên nhân.

* Liên quan đến vụ xe khách Thành Công biển số 93N-2794 lao vào quán nước, rồi lật nghiêng vào chiều ngày 22.4 (Báo Thanh Niên đã đưa tin), Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Giáo (Bình Dương) cho biết đã có 2 nạn nhân tử vong là Điểu Mang (27 tuổi, quê Bình Phước, khách ngồi uống cà phê) và anh Nguyễn Văn Khả (51 tuổi, cán bộ Phòng PC46, Công an Bình Phước, người ngồi trên xe khách) cùng 12 người bị thương. Hiện tại, tài xế Lương Hữu Cường (50 tuổi, quê Bình Phước), người điều khiển xe khách gây tai nạn đã bỏ trốn, nên vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Công an H.Phú Giáo đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

N.Văn - N.Long - T.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.